Nhiệt độ hôm nay 24/4/2022: Nắng nóng đang bao trùm cả miền Bắc, có nơi 39 độ C

Dường như nắng nóng đã bao trùm khắp nơi ở miền Bắc, cơ quan khí tượng dự báo, nhiệt độ có thể tăng lên đến 39 độ C.

Đỗ Thu Nga
08:13 24/04/2022 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay (24/4, khu vực Tây Bắc Bộ nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Cũng theo cơ quan khí tượng, từ nay cho đến 27/4, ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ và từ ngày 25-27/4, ở khu vực phía Tây Bắc Bộ có nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; riêng vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 39 độ. 

Độ ẩm trung bình ngày thấp nhất từ 45-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-17 giờ.

Dự báo từ 25-26/4, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Độ ẩm trung bình ngày thấp nhất từ 50-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 13-16 giờ.

Ở khu vực Hà Nội, nắng nóng phổ biến từ 25/4 - 26/4, nhiệt độ 35 - 36 độ C. Độ ẩm trung bình ngày thấp nhất từ 50 - 60 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 13-16 giờ.

Kể từ ngày 24/4 đến ngày 28/4, ở Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: Cấp 1.

Nhiet-do-hom-nay-24-4-2022-g

Dự báo chi tiết nhiệt độ các vùng trên cả nước ngày 24/4/2022:

Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Tây Bắc Bộ ngày nắng, khu vực Tây Bắc có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, khu vực Tây Bắc có nơi 35-37 độ C.

Đông Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế ngày nắng nóng, vùng núi phía Tây nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, vùng núi phía Tây 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, phía Bắc nắng nóng; chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, phía Bắc 34-37 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong dông. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong dông. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Xem thêm: Dự báo xu hướng thời tiết cả nước 10 ngày cuối tháng 4/2022 (19/4 đến 29/4)

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận