Nhiệt độ hôm nay 24/3/2022: Không khí lạnh đang suy yếu, Hà Nội tăng nhiệt

Sáng nay, Hà Nội và một số nơi ở Bắc Bộ đã tạnh mưa. Đến trưa và chiều có thể trời hửng nắng. Tuy nhiên, sáng sớm và đêm trời vẫn còn lạnh.

Đỗ Thu Nga
08:16 24/03/2022 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Hôm qua (23/3), do ảnh hưởng của không khí lạnh nên nhiều nơi ở miền Bắc xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông. Theo dõi trên ảnh vệ tinh, ảnh định vị sét và ảnh radar thời tiết cho thấy mây đối lưu đang phát triển gây mưa rào và dông trên khu vực huyện Ba Vì, Thạch Thất của Hà Nội. Hiện tượng mưa vừa, mưa to ở Hà Nội kéo dài đến gần hết đêm hôm qua.

Đến hôm nay (24/3), Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, Bắc Bộ ngày có mưa nhỏ vài nơi, trưa hửng nắng, đêm có mưa nhỏ rải rác, gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức 22 - 24 độ C.

Hiện nay, không khí lạnh đang trên đà suy yếu, khu vực Đông Bắc Bộ, trong đó có Thủ đô Hà Nội, trời vẫn nhiều mây nhưng chỉ còn mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ tăng nhẹ, cao nhất ở mức 22-24 độ C, rét chỉ còn về đêm và sáng sớm.

Trên biển, trong đất liền gió Đông Bắc đến Đông cấp 3 - 4, vùng ven biển cấp 4 - 5; phía Nam vịnh Bắc Bộ ngày có mưa rào rải rác và có nơi dông, đêm có mưa vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 - 10 km trong mưa. Sóng cao 1 - 2m, biển động nhẹ.

Khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Quần đảo Hoàng Sa), có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Sóng cao 1 - 2m, biển động nhẹ.

Nhiet-do-hom-nay-24-3-2022-k

Dự báo chi tiết nhiệt độ các vùng trên cả nước ngày 24/3/2022:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; sau có mưa vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C, có nơi dưới 16 độ C; cao nhất 21 - 24 độ C; riêng khu vực Tây Bắc 25 - 28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa nhỏ rải rác, ngày có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C; cao nhất 21 - 24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa nhỏ rải rác, ngày có mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C; cao nhất 22 - 24 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác, ngày có mưa vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Phía Bắc đêm và sáng trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C, phía Nam có nơi trên 21 độ C; cao nhất 24 - 28 độ C; phía Nam có nơi trên 28 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng. Gió Đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C; cao nhất từ 29 - 32 độ C, phía Nam có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C; cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C; cao nhất 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Xem thêm: Dự báo xu hướng thời tiết 10 ngày cuối tháng 3/2022 (từ đêm 22/3 đến 1/4)

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận