Nhiệt độ hôm nay 21/1/2022: Miền Bắc rét đậm trước Tết Nguyên đán

Hôm nay, các tỉnh miền Bắc tiếp tục rét đậm kèm theo mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa. Dự báo, trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, miền Bắc còn tiếp tục đón không khí lạnh gây rét đậm.

Đỗ Thu Nga
08:03 21/01/2022 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên cao nên từ nay đến ngày 22/1, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 30-60mm/24h, có nơi trên 60mm/24h.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Tại khu vực Thủ đô Hà Nội, từ nay đến ngày 22/1, có lúc có mưa, mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá: Cấp độ 1.

Cũng theo cơ quan khí tượng, từ đêm 22-24/1, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Từ đêm 24-27/1, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng vùng núi đêm 26 ngày 27/1 có mưa, mưa rào rải rác. Đêm và sáng sớm trời rét.

Khoảng ngày 28/1 (tức 26 tháng Chạp), miền Bắc chịu ảnh hưởng của 1 đợt gió mùa Đông bắc cường độ mạnh. Đáng nói, vào ngày 31/1 (29 Tết) không khí lạnh sẽ được bổ sung.

Nhiet-do-hom-nay-21-1-2022-g
Trước Tết Nguyên đán, miền Bắc rét đậm

Không khí lạnh sẽ tiếp tục đổ bổ sung xuống miền Bắc trong, trước và sau Tết Nguyên đán. Cụ thể, tuần từ ngày 2-7/2 (tức 2-7 Tết) không khí lạnh tiếp tục được tăng cường.

Do đó, miền Bắc vẫn duy trì tình trạng mưa rét. Miền Trung phía Bắc đèo Hải Vân thì mưa rét, phía Nam nắng ráo; miền Nam trời nắng.

“Tết Nhâm Dần 2022 ở miền Bắc sẽ rét, có khả năng xuất hiện tình trạng rét đậm ở vùng đồng bằng, rét hại vùng núi, đề phòng tình trạng băng giá ở các đỉnh núi cao”- ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định.

Dự báo chi tiết các vùng khác trên cả nước ngày 21/1/2022:

Khu vực Hà Nội, nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trời rét. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ; cao nhất 17-19 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ; cao nhất 16-19 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ; cao nhất 17-20 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa- Nghệ An) có mưa rải rác, phía Nam có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ; cao nhất ở phía Bắc 19-22 độ, phía Nam 22-25 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, có nơi trên 22 độ; cao nhất 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ; cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ; cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Xem thêm: Nhiệt độ hôm nay 20/1/2022: Miền Bắc mưa rào và dông, trời rét

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận