Nhiệt độ hôm nay 19/1/2022: Miền Bắc vẫn rét đậm trước Tết Nguyên đán

Bắc Bộ và Trung Bộ vẫn đang trải qua những ngày rét đậm, nền nhiệt phổ biến từ 11 - 14 độ C, ở vùng núi cao xuống đến dưới 5 độ C. Cơ quan khí tượng cảnh báo băng giá ở vùng núi cao...

Đỗ Thu Nga
08:04 19/01/2022 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm ngày 19/1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Sau đó nó di chuyển và ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao nên khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và dông; khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và dông, có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ ở vùng núi bắc Bộ.

Về nhiệt độ miền Bắc, theo cơ quan khí tượng: Bắc Bộ trời rét đậm với nền nhiệt phổ biến từ 11 - 14 độ C, vùng núi từ 8 - 11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C và có khả năng xảy ra băng giá; Bắc Trung Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14 - 17 độ C.

Nhiet-do-hom-nay-19-1-2022-h
Bắc Bộ và Trung Bộ vẫn rét đậm

Để đảm bảo sức khỏe, người dân cần mặc đầy đủ quần áo ấm, tránh ra ngoài vào rạng sáng và ban đêm nếu không cần thiết. Bên cạnh đó, người dân cũng phải quây chắn chuồng trại, giữ ấm cho vật nuôi, cây trồng, thủy sản nhằm giảm thiểu thiệt hại về sản xuất, nhất là gia súc ở các vùng núi cao...

Dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước ngày 19/1/2022:

Hà Nội mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ C.

Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có nơi sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng; khu Tây Bắc chiều tối và đêm mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trời rét. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Nhiet-do-hom-nay-19-1-2022-d

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía Bắc mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 14-17 độ C, phía Nam 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam ngày nắng, đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; phía Nam có nơi trên 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 23-26 độ C, phía Nam 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, miền Đông có nơi trên 33 độ C.

Xem thêm: Nhiệt độ hôm nay 18/1/2022: Vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận