Nhiệt độ hôm nay 14/7/2022: Bắc Bộ mưa rào trên diện rộng

Hôm nay (14/7), cả nước trong tình trạng thời tiết xấu. Tại miền Bắc, mưa rào xuất hiện trên diện rộng.

Đỗ Thu Nga
08:30 14/07/2022 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm qua (13/7), khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Lượng mưa một số nơi trên 50mm như: Hà Lĩnh (Thanh Hóa) 98.2mm, Vĩnh Thịnh (Thanh Hóa) 73.0mm, Xuân Khánh (Thanh Hóa) 107.2mm, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 54.8mm, Phong Nha (Quảng Bình) 52.8mm, Vạn Trạch (Quảng Bình) 63.2mm, Khu trồng cỏ Hoàng Anh (Gia Lai) 79.0mm,…..

Từ ngày 14/7, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 80mm. Cũng từ hôm nay, mưa vừa, mưa to diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng giảm dần.

Mưa kéo dài trong nhiều ngày nên có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực vùng núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá cấp 1.

Nhiet-do-hom-nay-14-7-2022

Dự báo nhiệt độ chi tiết các vùng trên cả nước ngày 14/7/2022:

Tại thủ đô Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

Nhiệt độ thấp nhất: 25 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 32 - 34 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Nam Sơn La, Hòa Bình có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

Nhiệt độ thấp nhất: 23 - 26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực ven biển và đồng bằng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 30 - 33 độ C.

Phía Bắc các tỉnh Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Phía Nam ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 30 - 33 độ C.

Khu vực Đà Nẵng - Bình Thuận có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 31 - 34 độ C.

Các tỉnh Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 27 - 30 độ C.

Khu vực Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Xem thêm: Nhiệt độ hôm nay 13/7/2022: Hà Nội mưa trắng trời, đề phòng lốc sét, mưa đá

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận