Nhiệt độ hôm nay 14/6/2022: Hà Nội mưa thêm 1 ngày nữa, nắng nóng trở lại vào cuối tuần

Cơ quan khí tượng dự báo, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc mưa kéo dài hết ngày 15/6, sau đó giảm dần và nắng nóng có thể quay trở lại vào 18 - 19/6.

Đỗ Thu Nga
08:30 14/06/2022 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Dự báo lượng mưa ngày và đêm 14/6 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 30-60 mm, có nơi trên 80 mm; riêng Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An từ 50-80 mm, có nơi trên 120 mm.

Từ ngày và đêm 15/6 ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 30-60 mm, có nơi trên 80 mm.

Đêm qua và sáng sớm ngày 14/6, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to (lượng mưa từ 19 giờ ngày 13/6 đến 3 giờ ngày 14/6) như: Tân Sơn (Phú Thọ) 138,1 mm, Yên Lập (Phú Thọ) 117,2 mm...

Riêng tại Hà Nội, tối 13/6, Hà Nội mưa liên tục trong 2h, từ 19h45 đến 21h30. Khác với trận mưa kỷ lục diễn ra chiều 29/5, mưa lần này bắt đầu vào tối muộn, trút xuống nhanh nhưng lượng mưa tính theo giờ tương đối lớn. Rất nhiều nơi đã bị ngập.

Nhiet-do-hom-nay-14-6-2022-j

Tính đến 20h30, Công ty TNHH Thoát nước Hà Nội ghi nhận 18 điểm ngập trong thành phố. Trong đó, nhiều tuyến phố lớn cũng ngập nặng khi mưa trút xuống nhanh như Thái Hà, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Khuyến, Hoa Bằng...

Mưa dông ở miền Bắc được dự báo kéo dài hết ngày 15/6, sau đó giảm dần và khu vực có thể quay trở lại nắng nóng ngày 18-19/6.

Dự báo chi tiết nhiệt độ ngày 14/6/2022 trên cả nước:

Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ; cao nhất 28-30 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ; cao nhất 27 - 30 độ, có nơi trên 30 độ C.

Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ; cao nhất 27 - 30 độ, có nơi trên 30 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, phía Bắc ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; phía Nam ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ; cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 38 độ; riêng Thanh Hóa- Nghệ An 31-34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ; cao nhất Phía Bắc 34-37 độ, có nơi trên 38 độ; phía Nam 30-33 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ; cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Xem thêm: Nhiệt độ hôm nay 13/6/2022: Bắc Bộ ngày nắng nóng oi bức, chiều mưa to

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận