Nhiệt độ hôm nay 13/5/2022: Không khí lạnh tràn về giữa mùa hè

Không khí lạnh tràn gây ra mưa rào và dông ở các tỉnh Bắc Bộ. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đỗ Thu Nga
08:18 13/05/2022 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay (13/5), Bắc Bộ bước vào ngày thứ 2 của đợt mưa lớn trên diện rộng. Trước đó, nhiều nơi đã trải qua một ngày xuất hiện mưa dông kèm sấm sét với vũ lượng lên đến 60mm, chủ yếu ở vùng núi phía bắc và các tỉnh, thành phố Đông Bắc Bộ.

Theo dự báo từ cơ quan khí tượng, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp diễn mưa dông với lượng phổ biến 40-70mm/ngày. Một số nơi có thể mưa cực đoan trên 120mm/ngày, tập trung tại các địa phương: Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Bắc Kạn, Cao Bằng, Hòa Bình, Sơn La.

Cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở ở miền núi và ngập úng tại vùng trũng, thấp khi mưa lớn trút xuống trong thời gian ngắn. Đồng thời người dân cần tiếp tục đề phòng hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh đi kèm.

Không khí lạnh tràn về ngày 14/5 có thể nén và đẩy rãnh áp thấp khiến mưa xuất hiện diện rộng, có nơi mưa rất to. 

Nhiet-do-hom-nay-13-5-2022-k

Ngày 16/5, mưa giảm, thời tiết miền Bắc chuyển lạnh về đêm và sáng, nhiệt độ thấp phổ biến 21-23 độ C, cao nhất 27-28 độ C. Riêng vùng núi nhiệt độ có thể giảm xuống từ 16 - 18 độ C. Hình thái này kéo dài đến ngày 18/5.

Tại Hà Nội, mức nhiệt giảm xuống ngưỡng 22 - 25 độ C vào cuối tuần này.

Dự báo nhiệt độ chi tiết các vùng trên cả nước ngày 13/5/2022:

Hà Nội mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Tây Bắc Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ. Cảnh báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong dông. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa vừa, mưa to; vùng núi và trung du mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong dông. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng, vùng núi có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc chiều tối và tối mưa rào và dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, phía Bắc có nơi trên 35 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Xem thêm: Nhiệt độ hôm nay 12/5/2022: Hà Nội chắc có mưa rào kèm dông

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận