Nhiệt độ hôm nay 12/2/2022: Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc mưa và rét đậm

Sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, không khí lạnh ồ ạt tràn về khiến nhiệt độ miền Bắc liên tục giảm sâu. Dự báo có nơi nhiệt độ hạ xuống dưới 6 độ C.

Đỗ Thu Nga
08:39 12/02/2022 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, một bộ phận không khí lạnh vừa hình thành và đang di chuyển xuống nước ta. Đến rạng sáng 13/2, hình thái này sẽ tác động đến vùng núi Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng mở rộng ra toàn miền Bắc. 

Cơ quan khí tượng cho biết, gió mùa tràn về, từ ngày 12/2, không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao sẽ gây mưa dông cho vùng núi Bắc Bộ. Dự báo, đêm nay và rạng sáng 13/2, mưa mở rộng xuống những nơi khác ở miền Bắc với lượng phổ biến 30-50 mm, có nơi trên 70 mm.

Nhiet-do-hom-nay-12-2-2022-f
Không khí lạnh tăng cường sắp đổ xuống miền Bắc

Ngày 13/2, miền Bắc rét đậm, nền nhiệt độ thấp nhất từ 11 - 14 độ C. Ở khu vực vùng núi cao có thể giảm xuống đến 8 - 11 độ C. Riêng khu vực núi cao tiếp tục được cảnh báo nguy cơ xảy ra băng giá, mưa tuyết, nhiệt độ dưới 6 độ C.

Trong khi đó chỉ số tia cực tím (UV) tại TP HCM được ghi nhận liên tục diễn biến bất thường ở mức cao nhất cả nước, đã đặt ra các thách thức về môi trường, không khí của cả khu vực. 

Thông tin nêu trên được Sở Y tế TP HCM cảnh báo và khuyến cáo người dân tránh các khung giờ cao điểm (11-13 giờ) khi tham gia lưu thông ngoài trời. Riêng trong tuần qua, chỉ số tia cực tím tại thành phố luôn dao động ở mức cao 9-10 so với các địa phương, xếp ở vị trí tiếp theo là Cần Thơ (9,2), Nha Trang (8,8), Cà Mau (8,7). Đáng chú ý, ngưỡng tia UV cực đại được ghi nhận vào các thời điểm giữa trưa kéo dài tới đầu giờ chiều trong nhiều ngày liên tiếp.

Nhiet-do-hom-nay-12-2-2022
Tia UV ở Sài Gòn đang ở mức cao

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nguy cơ gây hại từ tia UV tại TP HCM sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao từ nay đến cuối tuần (11-13/2). Đây là thời gian nắng nóng đỉnh điểm, kèm theo các nguy cơ gây tổn thương cho da, bỏng mắt nếu phải thường xuyên làm việc ngoài trời.

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày 12/2/2022:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Trời rét. Riêng Điện Biên, Lai Châu đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 12 độ C; cao nhất 17-20 độ C, riêng khu Tây Bắc 22 -25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; ngày có mưa và mưa nhỏ; riêng vùng núi và trung du có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C; cao nhất 15-18 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ C, cao nhất 16-18 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc đêm và sáng có mưa và mưa nhỏ rải rác; phía Nam có mưa vài nơi, trưa, chiều giảm mây, trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở phía Bắc 16-19 độ C, phía Nam 19-21 độ C; cao nhất ở phía Bắc 19-22 độ C, phía Nam 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 28-31 độ C, phía Nam có nơi trên 31 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ ở Tây Nguyên thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C; cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Nhiệt độ ở Nam Bộ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 32-35 độ C.

Xem thêm: Nhiệt độ hôm nay 11/2/2022: Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mới

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận