Hà Nội sắp có mưa vừa và dông

Theo cơ quan khí tượng, từ nay đến ngày 20/7, Hà Nội có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to. 

Đỗ Thu Nga
08:16 19/07/2021 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, tối 18/7, vùng áp thấp trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Vào lúc 1h ngày 19/7, áp thấp nhiệt đới cách Hong Kong 170km về phía Nam Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 ((40-50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 70km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Cơ quan khí tượng dự báo, trong vòng 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km, khả năng mạnh lên thành bão.

Đến khoảng 1h ngày 20/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách Hong Kong khoảng 210km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 20,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 112,0 đến 114,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

ha-noi-sap-co-mua-vua-va-dong
Đường đi của áp thấp nhiệt đới trên biển Đông

Trong vòng 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Đến 1h ngày 21/7, áp thấp nhiệt đới ở cách Hồng Kông khoảng 220km về phía Tây Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. 

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới hầu như ít di chuyển. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông: Cấp 3.

Ở khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, biển động; vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2,0-4,0m.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trụ đi qua Bắc Bộ và nối với áp thấp nhiệt đới, kết hợp hội tụ gió, mưa lớn xảy ra tại các tỉnh Tây Bắc. Từ 19h ngày 18/7 đến 1h ngày 19/7, lượng mưa nhiều nơi ghi nhận được trên 50 mm, tập trung ở các huyện miền núi thuộc Sơn La, Lai Châu.

Từ ngày 19/7, mưa lớn tiếp diễn ở các tỉnh miền núi và mở rộng xuống phía nam đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa. Đợt mưa kéo dài đến hết ngày 20/7. Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa dông khả năng đi kèm lốc, sét và gió giật mạnh. Các tỉnh miền núi nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở và ngập úng.

Ở khu vực Hà Nội, mưa dông tiếp diễn ngày 19-20/7. Thời tiết dễ chịu với nhiệt độ cao nhất 30-31 độ C, thấp nhất 26 độ C. Đến ngày 22/7, khu vực bước vào đợt mưa diện rộng mới, tăng cả về diện và về lượng so với đợt mưa hai ngày tới.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong tuần này, trên các sông suối thượng lưu khu vực Bắc Bộ khả năng xuất hiện 1 đợt lũ với biên độ từ 3 - 5m. Trong đợt lũ này, mức nước đỉnh lũ trên các sông thượng lưu khu vực Bắc Bộ đạt báo động 1 và báo động 2.

bên cạnh đó, ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên ngày 19-23/7, mưa dông xuất hiện ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Lượng mưa phổ biến 20-40 mm, có nơi trên 60mm với thời gian mưa tập trung vào chiều và tối.

Trong khi đó, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên vẫn có nắng nóng với nhiệt độ cao phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ. Trạng thái này khả năng duy trì ở Trung Bộ đến ngày 23/7. Sau đó, nắng nóng thu hẹp và dịu dần.

Xem thêm: Chiều 7/7, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa rất to, đề phòng thời tiết cực đoan

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận