Học sinh được nghỉ mấy ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 năm 2022

Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022 rơi vào đúng Chủ nhật (ngày 10/4 Dương lịch). Vì thế, học sinh sẽ được nghỉ bù thêm 1 ngày vào thứ 2.

Đỗ Thu Nga
11:33 05/04/2022 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 của học sinh

Sau kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, học sinh và người lao động cả nước có thêm nhiều đợt nghỉ lễ khác. Mà gần đây nhất là dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương 10/3. 

Vậy, trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3, học sinh sẽ được nghỉ mấy ngày? Theo Lao động, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản gửi các phòng GD&ĐT, các đơn vị, cơ sở giáo dục trực thuộc hướng dẫn thời gian nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp lễ 30/4-1/5/2022.

Theo đó, trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, cán bộ, công chức của sở GD&ĐT Hà Nội, phòng GD&ĐT các quận, huyện, thị xã; cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội được nghỉ bù 1 ngày thứ Hai (ngày 11/4) vì ngày 10/3 âm lịch rơi vào Chủ Nhật.

Gio-To-Hung-Vuong-10-3-nam-2022-hoc-sinh-duoc-nghi-may-ngay

Cũng theo văn bản này, ở dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, các đơn vị, nhà trường thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày/tuần vào thứ Bảy và Chủ Nhật được nghỉ bù 2 ngày vào thứ Hai và thứ Ba (ngày 2/5 và 3/5) vì 30/4 và 1/5 rơi vào thứ Bảy và Chủ Nhật. Các đơn vị chỉ nghỉ cố định ngày Chủ Nhật hàng tuần được nghỉ bù vào ngày 3/5.

Như vậy, học sinh Thủ đô sẽ được nghỉ nhiều nhất 7 ngày, gồm 3 ngày trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 4 ngày liên tiếp trong dịp lễ 30/4-1/5.

Cùng với đó, Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị cơ sở treo cờ Tổ quốc tại cơ quan, đơn vị, trường học theo quy định.Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo của thành phố Hà Nội, duy trì công tác ứng trực sẵn sàng triển khai các phương án, nhiệm vụ.

Trong thời gian nghỉ lễ, các đơn vị cần thực hiện nghiêm túc việc trực, bảo vệ cơ quan, trường học, phối hợp chặt chẽ với công an địa phương để có các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng chống cháy nổ; tuyên truyền, giáo dục học sinh về nếp sống văn minh, thanh lịch, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông.

Học sinh không được tham gia đua xe, cổ vũ đua xe trái phép đồng thời thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử nơi công cộng.

Sau nghỉ lễ, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường ổn định ngay nề nếp, đảm bảo các hoạt động dạy và học theo đúng hướng dẫn.

Lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương 2022 của người lao động

Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019 đã liệt kê các ngày lễ, Tết trong năm mà người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương. Một trong số đó là ngày Giỗ Tổ Hùng Vương:

1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

e) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

Năm nay, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch) rơi vào vào Chủ nhật ngày 10/4/2022.

Trong khi đó, ngày chủ nhật thường được chọn là ngày nghỉ hằng tuần của hầu hết người lao động. Vì vậy theo khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động sẽ được nghỉ bù ngày này vào ngày thứ Hai của tuần làm việc tiếp theo.

Gio-To-Hung-Vuong-10-3-nam-2022-hoc-sinh-duoc-nghi-may-ngay-8

Theo đó, những người lao động lao động làm việc theo chế độ nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật sẽ được nghỉ liên tiếp 03 ngày kể từ ngày 09/4 đến hết ngày 11/4/2022.

Còn nếu làm việc theo chế độ nghỉ 01 ngày/tuần vào Chủ nhật, người lao động sẽ được nghỉ liên tiếp 02 ngày kể từ ngày 10/4 đến hết ngày 11/4/2022.

Riêng trường hợp ngày nghỉ hằng tuần rơi vào ngày khác trong tuần thì người lao động chỉ được nghỉ duy nhất 01 ngày là ngày 11/04/2022.

Lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương 2022 của cán bộ, công chức

Điều 13 của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức đều quy định quyền lợi nghỉ hằng năm, nghỉ lễ, Tết của cán bộ, công chức, viên chức được áp dụng chung theo pháp luật về lao động.

Như vậy, tương tự như người lao động, những cán bộ, công chức, viên chức làm việc theo chế độ nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật sẽ được nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương trong 03 ngày liên tục từ kể từ ngày 09/4 đến hết ngày 11/4/2022.

Trong trường hợp cơ quan, đơn vị nơi cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc chỉ bố trí nghỉ cố định vào Chủ nhật hằng tuần thì những người này sẽ được nghỉ 02 ngày liên tiếp từ 10/4 đến hết ngày 11/4/2022.

Xem thêm: Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, người lao động được nghỉ mấy ngày?

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận