Nhiệt độ hôm nay 18/4/2022: Không khí lạnh có thể hoạt động sang tháng 5

Theo cơ quan khí tượng, hôm nay (18/4), không khí lạnh tăng cường mạnh ở Hà Nội, các tỉnh thành miền Bắc và miền Trung khiến nhiệt độ giảm thấp, xuất hiện mưa dông.

Đỗ Thu Nga
08:15 18/04/2022 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Hôm nay, không khí lạnh tăng cường và sẽ ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m nên hôm nay, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40 - 70m, có nơi trên 90mm; khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 50mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Từ nay (18/4) đến 19/4, Bắc Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16-19 độ, vùng núi từ 13-16 độ. Bắc Trung Bộ trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ. Thủ đô Hà Nội hôm nay có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ trong ngày dao động từ 16-20 độ.

Day-co-phai-dot-lanh-cuoi-cung-khong-9
Không khí lạnh có thể kéo dài sang tận tháng 5

Đây có phải là đợt rét cuối cùng của mùa dông xuân năm nay? Theo ông Trần Quang Năng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt rét hiện tại có thể kéo dài đến khoảng 20/4. Sau 20/4, không khí lạnh suy yếu và lệch đông. Khoảng 10 ngày sau đó, chưa ghi nhận thêm hoạt động của không khí lạnh đến nước ta.

Dự báo từ 21/4, miền Bắc, miền Trung nắng trở lại, sau đó nền nhiệt tăng nhanh. Vào những ngày cuối tháng 4, nắng nóng cục bộ có thể xuất hiện tại miền Bắc, miền Trung.

Theo các chuyên gia khí tượng, không khí lạnh vẫn có thể hoạt động sang tháng 5. Tuy nhiên, các đợt không khí lạnh trong tháng 5 thường ít gây ra trời rét mà chủ yếu gây mưa dông kèm theo lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nền nhiệt giảm nhẹ. Vì vậy, đây có thể là đợt rét cuối cùng của mùa đông xuân 2021-2022.

Cơ quan khí tượng cũng nhận định, nắng nóng tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ năm nay có khả năng xuất hiện muộn hơn so với trung bình, có cường độ không gay gắt và kéo dài như năm 2020.

Dự báo nhiệt độ của các vùng trên cả nước ngày 18/4:

Hà Nội có lúc có mưa, mưa rào; đêm mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-20 độ C.

Tây Bắc Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ. Trời rét. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, Lai Châu - Điện Biên 23-26 độ C.

Đông Bắc Bộ ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ mưa vừa, mưa to; đêm mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi 13-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C, có nơi trên 20 độ C.

Day-co-phai-dot-lanh-cuoi-cung-khong-4

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Phía Bắc trời lạnh. Dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong dông. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 18-20 độ C, phía Nam 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 20-23 độ C; phía Nam 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Cảnh báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong dông. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, chiều và đêm mưa và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Xem thêm: Nhiệt độ hôm nay 17/4/2022: Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc mưa to

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận