10x Hà Nội là nữ sinh duy nhất đoạt giải nhất Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc 2023

Trần Thị Thanh Huyền (20 tuổi) là nữ sinh duy nhất đoạt giải nhất Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc 2023.

Chi Nguyễn
10:10 11/12/2023 Chi Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Trần Thị Thanh Huyền (20 tuổi, quê huyện Đan Phượng, Hà Nội) đang là sinh viên năm thứ ba ngành Sư phạm Vật lý, trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Vừa qua, em cùng 4 sinh viên khác đại diện chotrwowfng tham dự kỳ thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc 2023.

Cuộc thi năm nay có hơn 250 sinh viên đến từ 43 trường đại học tham gia. Các đội thi phải trải qua ba phần, gồm trắc nghiệm, giải bài tập và thực nghiệm. Trong đó, giải bài tập là phần thi cá nhân duy nhất.

"Em rất vui vì đạt giải nhất phần giải bài tập này. Khi MC nói em là nữ sinh duy nhất trong 9 bạn đạt giải nhất, em đã rất bất ngờ", Huyền nhớ lại. Ngoài ra, nữ sinh cùng hai bạn khác mang về cho trường Sư phạm giải nhất phần thi trắc nghiệm đồng đội.

10x Hà Nội tâm sự, em  "đến với môn Vật lý như một cái duyên" sau khi gần như mất gốc các môn tự nhiên hồi lớp 7. Khi đó, em được một thầy giáo dạy Toán hỗ trợ rất nhiều. Không muốn thua kém các bạn trong lớp quá xa, Huyền lấy lại động lực học tập. 

nu-sinh-ha-noi-doat-giai-nhat-olympic-vat-ly-sinh-vien-toan-quoc

Thay vì học theo kiểu làm bài tập rồi mở đáp án ra xem, Huyền chuyển sang học cách tư duy, chịu khó hỏi thầy cô để làm rõ những phần kiến thức chưa biết. Lớp 8, Huyền được chọn thi học sinh giỏi môn Toán cấp huyện. Chỉ đạt giải khuyến khích và không đủ điều kiện thi thành phố, nữ sinh đăng ký sang đội tuyển Vật lý để tìm kiếm cơ hội vào năm lớp 9. Huyền sau đó giành giải khuyến khích thi học sinh giỏi thành phố.

Luôn là học sinh giỏi Vật lý trong những năm học ở trường THPT Đan Phượng, nhưng Huyền ít khi nghĩ đến việc trở thành giáo viên. Huyền từng thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội để xét tuyển vào các trường khối Kinh tế vì được tư vấn "đó là ngành hot, cơ hội việc làm rõ ràng".

nu-sinh-ha-noi-doat-giai-nhat-olympic-vat-ly-sinh-vien-toan-quoc

Đến lúc quyết định, nữ sinh chuyển hướng đi theo Vật lý. Huyền cho hay: "Đến giờ em cũng không hiểu vì sao khi đó lại có niềm tin mãnh liệt vào Vật lý. Có lẽ sự giúp đỡ của thầy cô trước đó đã củng cố lựa chọn này".

Nhờ học ngành yêu thích, Huyền không gặp nhiều khó khăn. Em giành học bổng ở tất cả kỳ với điểm trung bình hiện tại đạt 3,81/4. Bên cạnh việc học, nữ sinh còn tham gia các kỳ thi nghiệp vụ sư phạm cấp khoa và trường, giành một số giải thưởng, đồng thời tham gia câu lạc bộ nghiệp vụ sư phạm, nghiên cứu khoa học. Em cũng làm gia sư môn Vật lý, dạy một nhóm hơn 10 học sinh lớp 10 tại nhà để vừa ôn tập kiến thức, luyện kỹ năng nghiệp vụ, vừa có thêm thu nhập.

Như năm nay không phải thực tập, Huyền đặt mục tiêu dự thi Olympic Vật lý sinh viên. Sau khi vượt qua vòng tuyển chọn ở trường hồi tháng 10, Huyền tập trung toàn bộ thời gian cho cuộc thi này. Chỉ cần các thầy rảnh, em và các bạn trong đội liền đến trường học, bất kể thứ bảy hay chủ nhật.

Hoàn thành mục tiêu lớn của năm thứ ba đại học, Huyền dự định dành thời gian nghiên cứu khoa học với hy vọng đạt giải ở trường năm nay. "Em sẽ cố gắng để duy trì kết quả học tập tốt, có thêm nhiều trải nghiệm mới trước khi trở thành một cô giáo dạy Vật lý", Huyền nói.

Theo VnExpress

Xem thêm: Tự hào: 6 học sinh Hà Nội xuất sắc đạt huy chương Olympic Khoa học trẻ quốc tế

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận