Nhiệt độ hôm nay 31/5/2022: Cả nước đề phòng mưa to đến rất to

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn, nhiệt độ hôm nay ngày 31/5/2022 cả nước cần đề phòng mưa vừa, mưa to, rải rác có dông.

Chi Nguyễn
08:15 31/05/2022 Chi Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhiệt độ hôm nay 31/5/2022 sẽ có mưa vừa, mưa to. Tại Bắc Bộ, vùng núi và trung du sẽ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 50 - 90mm; khu vực đồng bằng có mưa rào và dông, cục bộ mưa to.

Trong khi đó, từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao nhất lên đến 35 độ, có nơi vượt quá 35 độ.  Tuy nhiên, vào chiều tối, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

nhiet-do-hom-nay-31-5-2022
Hà Nội thời tiết nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2-3

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Thời tiết này thể kéo dài đến khoảng ngày 2/6, thời gian tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, đề phòng khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở.

Khu vực Hà Nội thời tiết nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất: 31 - 33 độ, có nơi trên 33 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 27 độ.

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước ngày 31/5/2022:

Tây Bắc Bộ: Thời tiết nhiều mây, có mưa vừa, mưa to; có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Đông Bắc Bộ: Trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

nhiet-do-hom-nay-31-5-2022
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế trời có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Thời tiết có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Tây Nguyên: Khu vực này trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ: Thời tiết nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Xem thêm: Nhiệt độ hôm nay 30/5/2022: Hà Nội còn mưa và ngập trong biển nước không?

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận