Nhiệt độ hôm nay 12/6/2022: Hà Nội bước vào đợt nắng nóng mới

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn, nhiệt độ hôm nay ngày 12/6/2022 ở Hà Nội sẽ ấm lên, giảm mưa, bắt đầu bước vào đợt nắng nóng mới.

Chi Nguyễn
08:41 12/06/2022 Chi Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhiệt độ hôm nay 12/6/2022 ở vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. 

nhiet-do-hom-nay-12-6-2022
Vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to

Bắc Bộ có khả năng sẽ xảy ra một đợt mưa lớn trên diện rộng nữa, rồi chuyển sang đợt nắng nóng cục bộ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 45-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 13-17 giờ.

Riêng khu vực Hà Nội, hôm nay có nắng nóng cục bộ. Trời có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 12/6/2022:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ; riêng Sơn La-Hòa Bình 33-35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Vùng núi và trung du nhiều mây, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi; khu vực đồng bằng có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, riêng đồng bằng 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

nhiet-do-hom-nay-12-6-2022
Thời tiết nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, phía Bắc nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Thời tiết nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, phía Bắc nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3.  Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 34-37 độ, có nơi trên 37 độ; phía Nam 32-35 độ.

Tây Nguyên: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3.  Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Xem thêm: Nhiệt độ hôm nay 11/6/2022: Bắc Bộ vào đỉnh mưa, miền Trung nắng gắt

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận