Nhiệt độ hôm nay 1/2/2022: Miền Bắc chìm sâu trong cái rét

Theo dự báo thời tiết, nhiệt độ hôm nay ngày 1/2/2022 miền Bắc tiếp tục rét đậm, rét hại do đợt không khí lạnh mới tiếp tục đổ bộ. 

Chi Nguyễn
08:40 01/02/2022 Chi Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay ngày 1/2/2022 tiếp tục rét đậm, rét hại do đợt không khí lạnh mới đổ bộ. Không khí lạnh ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Bắc Bộ và Bắc và Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động.

nhiet-do-hom-nay-1-2-2022
Các tỉnh miền Bắc sẽ tiếp tục xảy ra rét đậm, rét hại

Do ảnh hưởng của không khí lạnh cùng hội tụ gió trên cao, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có thể có mưa rào, từ Nghệ An - Thừa Thiên Huế có mưa rào, có nơi có dông. Vùng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển sang thời tiết rét đậm, rét hại, vùng núi cao có thể xảy ra băng giá, mưa tuyết. Do ảnh hưởng của không khí lạnh liên tục được bổ sung nên từ ngày 31/1 đến ngày 4/2, các tỉnh miền Bắc sẽ tiếp tục xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng, riêng vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày 1/2:

Hà Nội trời âm u, có mưa vài nơi, trời rét đậm, rét hại. Gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ hôm nay thấp nhất: 10-12 độ. Nhiệt độ cao nhất: 14-16 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất: 10-13 độ, có nơi dưới 8 độ. Nhiệt độ cao nhất: 14-17 độ.

Phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4 và mạnh dần lên. Trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất: 10-13 độ. Nhiệt độ cao nhất: 14-17 độ.

nhiet-do-hom-nay-1-2-2022
Hà Nội trời âm u, có mưa vài nơi, trời rét đậm, rét hại

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế tiết trời nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Nam đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét, riêng phía Bắc trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất: phía Bắc 11-14 độ; phía Nam 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 15-18 độ, phía Nam 19-22 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, ngày nắng, riêng phía Bắc đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 23-26 độ; phía Nam 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Tây Nguyên trời có mây, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ trời mây, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Xem thêm: Nhiệt độ hôm nay 31/1/2022: Bắc Bộ rét đậm, rét hại trong ngày cuối năm

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận