Vì sao báo cáo tiền từ thiện của Thủy Tiên ở huyện Thanh Chương ít hơn 102 triệu so với xác nhận năm 2020?

Trước đó vào năm 2020, huyện Thanh Chương thông báo số tiền Thủy Tiên từ thiện là 6,889 tỷ. Tuy nhiên, sau khi rà soát huyện báo cáo số tiền ít hơn,còn 102 triệu chưa tìm ra người nhận. 

Chi Nguyễn
20:59 14/10/2021 Chi Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Theo Vietnamnet, Phó phòng điều hành Lao động TB&XH huyện Thanh Chương (Nghệ An), ông Nguyễn Văn Hòe cho hay huyện đã gửi báo cáo tới cơ quan CSĐT Bộ Công an về việc hoạt động từ thiện cứu trợ lũ lụt năm 2020 của ca sĩ Thủy Tiên.

Cụ thể, theo báo cáo xác nhận từ Ủy ban MTTQ huyện Thanh Chương ngày 12/11/2020, vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh đã từ thiện 6,889 tỷ đồng. Số tiền này được chia thành các phần gồm: gửi tới những gia đình bị thiệt hại do bão lũ là 5,189 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng 2 cây cầu trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng và hỗ trợ các xã thường xuyên ngập lụt 10 chiếc xuồng dân sinh khoảng 200 triệu đồng. 

ly-do-tien-thuy-tien-tu-thien-o-huyen-thanh-chuong-it-hon-102-trieu
Số tiền thể hiện vào năm 2020 là 6.889 tỷ đồng và số liệu tháng 10/2021 khi rà soát ở các xã là 6.787 tỷ đồng

Ông Hòe cho biết thêm, sau khi tổng hợp từ 25 xã, thị trấn với 520 hộ dân, số tiền hỗ trợ là 5,087 tỷ đồng. Ngoài ra, đoàn của nữ ca sĩ còn ủng hộ thêm 2 xã Thanh Sơn và Thanh Mỹ xây 2 cây cầu dân sinh khoảng 1,5 tỷ đồng, cũng như 20 chiếc xuồng cho 20 xã với số tiền 200 triệu đồng. Vị lãnh đạo này thông tin, số tiền phân chia cho 520 hộ dân có danh sách cụ thể, nhưng số tiền xây dựng cầu và mua thuyền không được giám sát trực tiếp. Như vậy, tổng số tiền mà huyện Thanh Chương đã báo cáo với Bộ Công an ít hơn số đã báo cáo ngày 12/11/2020 là 102 triệu đồng.

Ông chia sẻ: "Họ chỉ nói số thuyền 20 chiếc trị giá 200 triệu đồng nhưng không biết được giá trị chính xác thật là bao nhiêu...". Theo đó, ca sĩ Thủy Tiên đã hỗ trợ theo danh sách các xã và thị trấn bị ảnh hưởng bởi lũ lụt năm 2020, tuy nhiên vẫn còn những hộ nằm ngoài danh sách được hỗ trợ. Tổng số tiền hỗ trợ ngoài khoảng trên 100 triệu đồng, nhưng vì chưa có danh sách cụ thể nên huyện chưa thêm vào báo cáo gửi Bộ Công an. Ông cho hay: "Có thể số tiền tổng hợp được còn cao hơn nữa, tuy nhiên, đến nay chỉ mới tổng hợp được trên sổ sách là 6,787 tỷ đồng. Danh sách số tiền này đã gửi ra theo yêu cầu của Bộ Công an".

ly-do-tien-thuy-tien-tu-thien-o-huyen-thanh-chuong-it-hon-102-trieu
Đoàn từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên phát tiền cho bà con ở 1 trong 3 điểm ở huyện Thanh Chương

Vào năm 2020, bình quân mỗi hộ dân tại huyện Thanh Chương được vợ chồng Thủy Tiên hỗ trợ ít nhất 5 triệu đồng. Trong đó, có hộ được hỗ trợ tới 115 triệu đồng do họ có số lượng gà, vịt trong trang trại chết nhiều ở xã Thanh Phong. Những buổi trao quà của đoàn từ thiện đều có sự chứng kiến của lãnh đạo huyện Thanh Chương cùng Mặt trận Tổ quốc. Chỉ riêng số tiền gửi cho người dân thì chính quyền không trực tiếp tham gia.

Ông Hòe tâm sự: "Hoạt động từ thiện của Thủy Tiên ở huyện Thanh Chương là rất tuyệt vời, huyện và phòng đều tổ chức chu đáo. Hiện vẫn chưa thể tổng hợp hết số tiền hơn 100 triệu đồng mà Thủy Tiên cho ngoài danh sách".

ly-do-tien-thuy-tien-tu-thien-o-huyen-thanh-chuong-it-hon-102-trieu
Giấy xác nhận của huyện Thanh Chương thể hiện 10 chiếc xuồng là 200 triệu đồng nhưng thực tế khi trao là 20 chiếc xuồng dân sinh

Liên quan đến báo cáo hoạt động cứu trợ của Thủy Tiên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) Thái Thị Hải Châu cho hay sau khi rà soát thì số tiền nữ ca sĩ hỗ trợ cho bà con địa phương vẫn như số liệu ban đầu. Theo đó, mỗi hộ gia đình bị thiệt hại do lũ lụt được đoàn hỗ trợ 5 triệu đồng.

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận