Tin vui cho thí sinh: Bộ GD&ĐT gia hạn đăng ký xét tuyển nguyện vọng tới 23/8

Mới đây, nhằm tạo điều kiện cho thí sinh chưa đăng ký nguyện vọng hoặc có nhu cầu chỉnh sửa, Bộ GD&ĐT đã gia hạn đăng ký nguyện vọng tới 23/8.

Chi Nguyễn
16:21 22/08/2022 Chi Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Theo đúng kế hoạch, hệ thống đăng ký xét tuyển nguyện vọng đã chính thức đóng vào 17h ngày 20/8. Vụ Giáo dục Đại học thống kê rằng, đến thời điểm hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT tự động khóa chức năng đăng ký xét tuyển, có 616.522 thí sinh đã nhập nguyện vọng. Đáng chú ý, tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển trước đó là 941.759, tức là có hơn 325.000 thí sinh không đăng ký nguyện vọng trên hệ thống.

Sau khi xử lý các lệnh đăng ký nguyện vọng của thí sinh đang chờ đến hết 20h30 ngày 20/8, hệ thống không ghi nhận sự gia tăng nào về việc thí sinh tiếp tục vào hệ thống để đăng ký xét tuyển bổ sung. Theo ghi nhận, các thí sinh đã đăng ký nguyện vọng thuận lợi, không gặp khó khăn cũng như không có hiện tượng nghẽn mạng cho tới phút cuối cùng của thời hạn đăng ký.

bo-gd-dt-gia-han-dang-ky-nguyen-vong-toi-23-8-cho-thi-sinh
Thí sinh dự thi tốt nghiệp tại trường THPT Võ Thị Sáu (TP HCM). Ảnh: Quỳnh Trần/VnExpress

Nhằm tạo điều kiện cho thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng vào đại học, mới đây Bộ GD&DT đã tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ. Theo đó, bất kỳ thí sinh nào vì lý do ngoài mong muốn mà chưa đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào các trường ĐH, có thể thông tin ngày về Vụ Giáo dục ĐH trong vòng 3 ngày, từ 21-23/8.

Đồng thời, Bộ GD&ĐT cũng nhận được phản hồi rằng còn nhiều thí sinh nhầm lẫn, sai sót trong quá trình đăng ký nguyện vọng. Do đó, Bộ sẽ mở lại hệ thống đăng ký xét tuyển để thí sinh có thể đăng ký, chỉnh sửa đến hết 17h ngày 23/8/2022. Đây sẽ là cơ hội cuối cùng để thí sinh thực hiện việc đăng ký xét tuyển nguyện vọng.

bo-gd-dt-gia-han-dang-ky-nguyen-vong-toi-23-8-cho-thi-sinh
Trong năm 2022, hiện đang có 616.522 thí sinh

Được biết, trong năm 2020 có 441.913 thí sinh nhập học chính quy, đến năm 2021 có 501.455 thí sinh nhập học chính quy. Trong năm 2022, hiện đang có 616.522 thí sinh nhập nguyện vọng.

Lịch nộp lệ phí tuyển sinh trực tuyến

Do sự cố kết nối của nền tảng thanh toán trực tuyến, Bộ GD&ĐT công bố điều chỉnh lịch mở chức năng thanh toán theo các tỉnh/thành như sau:

Từ ngày 24/8/2022 đến 17 giờ ngày 29/8/2022: Hà Nội, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái, Hòa Bình, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Thành phố Hải Phòng.

Từ ngày 25/8/2022 đến 17 giờ ngày 30/8/2022: Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum.

Từ ngày 26/8/2022 đến 17 giờ ngày 31/8/2022 dành cho các thí sinh thuộc các tỉnh/thành phố còn lại.

Theo Kinh tế Đô thị

Xem thêm: Bộ GD&ĐT "thổi làn gió mới" cho môn Ngữ văn: Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận