Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 ngày 14/5/2022: Việt Nam vẫn đang đứng đầu

Tính đến thời điểm hiện tại, đoàn thể thao Việt Nam vẫn đang dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31.

Chi Nguyễn
01:19 14/05/2022 Chi Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Sau Lễ khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31), các môn thi đấu lại tiếp tục diễn ra. Hiện tại, các vận động viên (VĐV) Việt Nam đang liên tục gặt hái những cơn "mưa" huy chương, giúp chúng ta tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp SEA Games 31.

Hiện tại, đoàn thể thao Việt Nam đang đứng đầu bảng với 15 huy chương vàng (HCV), 9 huy chương bạc (HCB) và 12 huy chương đồng (HCĐ), tổng là 36 huy chương. Đứng thứ 2 là Malaysia với 17 huy chương, gồm 11 HCV, 4 HCB và 6 HCĐ. Đứng thứ 3 là Indonesia với 14 huy chương, trong đó có 5 HCV, 8 HCB và 1 HCĐ. Theo sau là Philippines với 15 huy chương, gồm 1 HCV, 6 HCB và 8 HCĐ. Đứng cuối bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 là Đông Timor, hiện vẫn chưa giành được huy chương.

bang-tong-sap-huy-chuong-sea-games-31-ngay-14-5-2022
Võ sĩ Nguyễn Thị Hằng Nga hạ Dasalla Renalyn Dacquel (Philippines) 3-0 ở chung kết, giành HCV. Ảnh: VnExpress

Dưới đây là danh sách các huy chương mà đoàn thể thao Việt Nam gặt hái được trong ngày 13/5:

- Huy chương vàng: Phạm Quốc Khánh (wushu nam đao nam), Dương Thuý Vi (wushu kiếm thuật nữ), Hồ Thị Lý - Nguyễn Thị Giang - Lường Thị Thảo - Phạm Thị Thảo (rowing thuyền bốn nữ hạng nhẹ hai mái chèo), Đinh Thị Hảo - Phạm Thị Huệ (rowing thuyền đôi nữ hạng nặng một mái chèo), Vũ Thành An (đấu kiếm cá nhân kiếm chém), Nguyễn Thị Thanh Trâm (kurash dưới 70kg nữ), Phạm Văn Mách (thể hình dưới 55kg nam), Đặng Thanh Tùng (thể hình dưới 65kg nam), đội tuyển thể dục dụng cụ nam (toàn năng đồng đội), Nguyễn Thị Hằng Nga (kick boxing full contact dưới 48kg nữ), Huỳnh Văn Tuấn (kick boxing full contact dứoi 51kg nam), Huỳnh Thị Kim Vàng (kick boxing full contact dưới 65kg nữ), Nguyễn Thế Hưởng (kick boxing full contact 67kg nam).

- Huy chương bạc: Võ Như Sang - Hoàng Văn Đạt - Vũ Ngọc Khánh - Phạm Chung (rowing thuyền bốn nam hạng nhẹ một mái chèo), Nguyễn Văn Hà - Nguyễn Văn Tuấn - Bùi Văn Hoàn - Nhữ Đình Nam (rowing thuyền bốn nam hạng nhẹ hai mái chèo), Phạm Văn Phước (thể hình dưới 60kg nam), Đồng Thị Thu Hiền (kurash dưới 57kg nữ)

bang-tong-sap-huy-chuong-sea-games-31-ngay-14-5-2022
Phạm Văn Mách (giữa) đoạt HCV đầu tiên sau 15 năm. Ảnh: VnExpress

- Huy chương đồng: Nông Văn Hữu (wushu nam đao nam), Đặng Tiểu Bình (wushu kiếm thuật nữ), Nguyễn Phương Kim, Vũ Thị Hồng (cá nhân kiếm ba cạnh nữ), Nguyễn Thị Ngọc Nhung (kurash dưới 57kg nữ), Nguyễn Thị Lan (kurash dưới 70kg nữ).

BẢNG TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG SEA GAMES 31

Xếp hạng Đoàn HCV HCB HCĐ Tổng
1 Việt Nam 15 9 12 36
2 Malaysia 11 4 6 21
3 Indonesia 5 8 1 14
4 Philippines 1 6 8 15
5 Singapore 1 5 5 11
6 Thái Lan 1 2 8 11
7 Myanmar 1 0 2 3
8 Brunei 0 1 1 2
9 Campuchia 0 0 1 1
10 Lào 0 0 1 1
11 Timor Leste 0 0 0 0
TỔNG   26 33 36 121

Theo VnExpress, Thể thao Văn hóa

Xem thêm: Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 ngày 13/5/2022

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận