Từ khoá: "biết đủ"

Đức Phật dạy: Người sống biết đủ, tuy nằm trên đất vẫn thấy an lạc

“Biết đủ” khiến con người bình tĩnh hơn, an tường, lạc quan và siêu thoát hơn. Ngược lại, không biết đủ sẽ khiến con người rối loạn.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 15:00 03/12/2023

Sống ở đời: Biết đủ sẽ có đủ, biết người là khôn, biết mình là sáng suốt

Là người sáng lập Đạo gia, Lão Tử có ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của triết học Trung Quốc. Bên cạnh đó, hệ tư tưởng của ông cũng để lại nhiều bài học giá trị.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 08:00 22/12/2022

Đừng nghĩ quá nhiều, bởi người hạnh phúc nhất trên đời chính là người “biết đủ”

Đa số chúng ta đều mắc phải căn bệnh “suy nghĩ quá nhiều” nên cuộc sống vốn tươi đẹp mới biến thành chuỗi ngày dài mệt mỏi, khiến ta kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Gỡ bỏ được 3 điều vướng bận này cuộc sống mới mong an nhàn, hạnh phúc.

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 19:00 29/07/2022

Cổ nhân nói: “Biết đủ là người giàu, đôn hậu là người tốt, khiêm nhường là cao nhân”

Những câu cổ nhân nói đều là những bài học đắt giá về cách ứng xử dành cho hậu thế. Nếu đọc và thấu hiểu những điều này, ắt sẽ thành tài, cuộc đời thông thuận.

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 05:00 28/05/2022

Biết đủ là tâm thái duy nhất giúp ta tìm thấy hạnh phúc

Biết đủ là tâm thái duy nhất giúp chúng ta tìm ra được hạnh phúc đích thực cho mình. Rất nhiều người không hiểu được điều này nên cứ cố chạy theo một cuộc sống viên mãn, để rồi cuối cùng nhìn lại không thấy hài lòng, cũng chẳng thấy vui vẻ.

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 14:26 14/01/2022

3 cảnh giới đời người: Biết đủ, biết điểm dừng, biết lẽ phải

3 cảnh giới đời người tưởng chừng đơn giản nhưng lại rất khó để làm được, đó chính là: biết đủ, biết điểm dừng và biết lẽ phải. Biết đủ để thấy đời hạnh phúc, biết điểm dừng để tiến xa hơn và biết lẽ phải để đi trên con đường chính đạo. Đạt được 3 cảnh giới này cuộc sống ắt sẽ khoái lạc, ung dung.

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 08:02 08/01/2022

Ba trí huệ của nhân sinh: Biết đủ, biết dừng, biết thuận theo tự nhiên

Con người sống trên đời cần biết đủ, biết dừng, biết thuận theo tự nhiên, như vậy mới có thể an nhiên tự tại giữa thế sự luôn đổi thay từng ngày.

Loan Nguyễn
Loan Nguyễn 08:35 10/11/2021

Rượu nhạt uống lắm cũng say, người khôn nói lắm dẫu hay cũng nhàm

Con người sống ở đời nên hiểu rằng vạn sự chỉ vừa đủ là đẹp. Chỉ khi duy trì ở một mức độ hợp lý, mọi chuyện mới trở nên hài hòa với nhau.

Loan Nguyễn
Loan Nguyễn 12:00 29/08/2021

Biết đủ chính là tâm thái duy nhất giúp chúng ta có được hạnh phúc

Nhiều người kỳ vọng có được một cuộc sống viên mãn nhưng cuộc đời vốn chẳng thể hoàn hảo tuyệt đối. Khi bản thân cảm thấy hài lòng, tự biết đủ thì hạnh phúc sẽ tìm đến bạn.

Loan Nguyễn
Loan Nguyễn 16:15 28/08/2021