Nhiều nước trên thế giới từ Á sang Âu, từ Phi châu đến Mỹ La Tinh đã tôn vinh Người bằng cách đặt tên người cho đường phố, trường học, công viên, quảng trường... và đặc biệt là tượng đài trang nghiêm.
Thời gian trôi qua, những nhân chứng lịch sử người mất người còn, nhưng một điều chắc rằng "Nắm đất miền Nam" mãi là khát vọng hòa bình thống nhất, là tình cảm của đồng bào miền Nam với Bác Hồ kính yêu.
Với những đóng góp của mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam, anh lính lê dương Stefan Kubiak được Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận làm con nuôi và cho phép mang họ của Bác. Và cái tên Hồ Chí Toán gắn với ông từ đó...
Trong đền Thục An Dương Vương (đền Thượng ở khu di tích Thành Cổ Loa hiện đang lưu giữa 1 "kho báu" có giá trị lớn về lịch sử, văn hóa, khoa học. Đó là gì?
Trên thế giới có rất nhiều quốc sử dụng tên Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt cho tên đường, quảng trường, lớp học... Trong đó, ở nước Ý xinh đẹp có 21 con đường mang tên Bác.
"Không có gì quý hơn độc lập tự do" - câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí đã được Club Deportivo Hochiminh sử dụng làm tiêu đề trong bài giới thiệu về CLB trên blog, bởi nó khái quát lý tưởng của Người cũng như khát khao của họ.